Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các container hồ tiêu của Việt nam đã được Nepal cho phép rời khỏi quốc gia này. Tuy vậy, để có thể về tới Việt Nam, 58 container này vẫn phải quá cảnh tại Ấn Độ và hiện các container hồ tiêu này vẫn đang vướng bận thủ tục hải quan tại Ấn Độ.
"Các container này chưa được hải quan Ấn Độ cho phép nhập cảnh cũng như xuất cảnh. 15 container đang chờ để tiếp tục hành trình về Việt Nam, còn 43 container đang chờ để được đi qua Ấn Độ. Khó khăn ở đây không liên quan đến dịch COVID-19 mà do thủ tục hành chính tại quốc gia này rất lâu, rườm rà", ông Đỗ Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương,
Tính tới thời điểm hiện tại, lô hàng đã mắc kẹt hơn 4 tháng, chi phí lưu container, lưu bãi đã vượt quá 50% giá trị lô hàng khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn. Bộ Công Thương cũng chưa biết đến chính xác khi nào các container này có thể về đến Việt Nam.
Trước đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đã gặp khó khăn khi hồ tiêu xuất khẩu sang Nepal không được thông quan do đối tác Nepal chưa xin giấy phép nhập khẩu theo quy định và từ chối nhận hàng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!