Vị thế của Nhật Bản trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/04/2018 16:05 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong lúc Mỹ và Nhật Bản khó mà bắt tay nhau, Trung Quốc xuất hiện và đã tìm được điểm chung với Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng, ông không thích việc Mỹ bị thua thiệt trong quan hệ thương mại với các quốc gia khác. Thế nên những quốc gia nào xuất khẩu được nhiều hàng sang Mỹ, mà ngược lại, nhập khẩu ít hàng hoá Mỹ, đều bị ông Trump đưa vào tầm ngắm trong kế hoạch áp thuế. Trung Quốc là đối tượng đầu tiên và tiếp theo, giới tài chính lo ngại sẽ là Nhật Bản.

"Quan hệ thương mại với Nhật Bản đã khiến Mỹ chịu nhiều thua thiệt. Tôi không thấy sự công bằng và cởi mở ở đây. Nhật Bản đã khiến Mỹ bị thâm hụt thương mại nhiều năm nay rồi. Và con số có thể lên tới 100 tỷ USD/năm. Một thiệt hại quá lớn đối với Mỹ". Đó là quan điểm đã được bày tỏ nhiều lần của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhật Bản, cũng giống như Trung Quốc, là một đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Nhưng cũng như Trung Quốc, Nhật Bản xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhưng mua hàng Mỹ ít. Và điều này đã khiến Mỹ bị thâm hụt tới 70 tỷ USD chỉ trong năm ngoái.

Ngành công nghiệp sản xuất ô tô đang là tâm điểm quan hệ Mỹ-Nhật. Hiện thời Nhật có rất nhiều nhà máy ô tô cực lớn nằm tại Mỹ và xuất khẩu khoảng 40 tỷ USD ô tô sang Mỹ mỗi năm. Nếu Mỹ muốn giáng một đòn đau, ô tô có thể là một đích nhắm.

Theo các chuyên gia, Nhật Bản cũng muốn bảo vệ các doanh nghiệp và ngành nghề trong nước khỏi sự cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ. Đặc biệt là nông nghiệp. Trong một chuyến đi tới tỉnh Yamagata Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã phát biểu: "Tôi sẽ bảo vệ người nông dân Nhật Bản. Tôi sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích của nông nghiệp nước nhà để chạy theo các hiệp định thương mại tự do với một nước nào".

Trong lúc Mỹ và Nhật Bản khó mà bắt tay nhau, Trung Quốc xuất hiện và đã tìm được điểm chung với Nhật Bản.

Việc Mỹ bày tỏ muốn quay lại với hiệp định TPP tuần trước đã không nhận được sự chào đón hồ hởi từ các nước thành viên, đặc biệt là Nhật Bản. Những cái bắt tay chồng chéo giữa các nền kinh tế lớn dự kiến sẽ định hình thị trường tài chính trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước