Sanchez quyết ra đi, Arsenal duyệt chi 90 triệu Bảng cho người thay thế

H.TCập nhật 16:50 ngày 09/01/2018

Thomas Lemar là mục tiêu số 1 của Arsenal sau sự ra đi của Sanchez

VTV.vn - Arsenal khó có thể giữ chân Alexis Sanchez trong tháng 1 này trước sức hút của Man City và họ đã tìm được người thay thế với mức phí chuyển nhượng kỷ lục.

Theo nguồn tin của tờ Mirror, với sự thúc giục từ HLV Pep Guardiola, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Trước đó, HLV Arsene Wenger từng tuyên bố sẽ giữ chân ngôi sao người Chile cho đến cuối mùa giải nhưng mức phí 30 triệu Bảng mà The Citizens đưa ra đã thuyết phục được BLĐ đội bóng thành London. Bởi lẽ, nếu không thể gia hạn hợp đồng với Sanchez cho đến cuối mùa, Arsenal sẽ mất trắng anh cho Man City khi gia nhập dưới dạng cầu thủ tự do. 

Sự ra đi của Sanchez buộc Arsenal phải xúc tiến khẩn trương kế hoạch tìm kiếm người thay thế trong tháng này. Theo đó, Thomas Lemar chính là ứng cử viên số 1 trong danh sách chuyển nhượng của HLV Wenger.

Sanchez quyết ra đi, Arsenal duyệt chi 90 triệu Bảng cho người thay thế - Ảnh 1.

Arsenal đã không còn có thể giữ chân được Sanchez

Tuyển thủ người Pháp mùa giải trước đã thi đấu chói sáng trong màu áo Monaco để giúp đội bóng Công quốc vô địch Ligue 1 và vào tới bán kết Champions League. Arsenal được đồn đoán đã đạt thỏa thuận với Lemar từ mùa Hè nhưng do thương vụ Sanchez với Man City đổ bể phút chót nên cuối cùng cầu thủ 22 tuổi này vẫn ở lại sân Louis II.

Lời đề nghị khi đó của nhà vô địch FA Cup là 75 triệu Bảng. Tuy nhiên, với mong muốn nối lại đám phán gấp gáp như hiện nay, Pháo thủ đã quyết tâm chi ra tới 90 triệu Bảng để khỏa lấp khoảng trống mà Sanchez để lại.

Arsenal cần hành động khẩn trương bởi Liverpool cũng đang nhắm đến ngôi sao của Monaco sau khi vừa nhận được khoản phí chuyển nhượng kỷ lục từ thương vụ Coutinho sang Barcelona. Thêm một khó khăn nữa dành cho Pháo thủ thành London là Monaco hiện tại không quá cần tiền nhờ sự hậu thuẫn của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev và khoản thu 300 triệu Bảng mùa Hè vừa qua từ sự ra đi của những trụ cột như Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy, Bernardo Silva hay Kylian Mbappe.