Phạt 7,5 triệu đồng hành khách dùng giấy tờ giả khi đi máy bay

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 17:18 GMT+7

Sân bay Nội Bài. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Một nữ hành khách vừa bị Cảng vụ Hàng không miền Bắc phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi dùng giấy tờ xác nhận nhân thân giả để đi máy bay ngày 8/7 vừa qua.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, không ít hành khách đã dùng mọi cách để hợp thức hóa giấy xác nhận nhân thân của người khác, nhằm tận dụng vé máy bay giá rẻ, vé của những người không đi phải bỏ hoặc bán lại.

Hầu hết các trường hợp đều bị phát hiện và xử lý. Nguyên nhân là do các đại lý vé máy bay thứ cấp và người dân ham rẻ; mua, bán lại những vé máy bay của khách đã mua nhưng sau đó không thể hoặc không có nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, bộ phận hành chính địa phương một số nơi dễ dãi trong khâu xác nhận giấy tờ tùy thân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước