"Trùm xăng giả" Trịnh Sướng được giảm án

P.V-Thứ năm, ngày 27/04/2023 21:18 GMT+7

Bị cáo Trịnh Sướng mắc bệnh hiểm nghèo nên được Hội đồng xét xử chấp nhận giảm nhẹ 1 phần bản án.

VTV.vn - Nhận thấy việc giảm nhẹ một phần hình phạt thể hiện tính nhân đạo của pháp luật đối với bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, HĐXX chấp thuận giảm án cho Trịnh Sướng.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 27/4, TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh đã tuyên án với "trùm xăng giả" Trịnh Sướng và 38 đồng phạm trong vụ án sản xuất và buôn bán hơn 200 triệu lít xăng giả.

Đối với bị cáo Trịnh Sướng, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do sức khỏe, đồng thời, xin lại một nửa tài sản là quyền sử dụng đất cho vợ.

Xét thế, trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo Trịnh Sướng được chẩn đoán u gan khi đi khám tại BV Chợ Rẫy, HĐXX thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật đối với bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy không có lý do chấp nhận việc trả lại một nửa tài sản theo nội dung kháng cáo của bị cáo.

Sau khi xem xét, TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 11 năm tù giam (giảm 1 năm so với cấp sơ thẩm), Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng tù giam, Đinh Chí Dũng 7 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Kim Loan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Thu Hòa 7 năm tù, Trương Như Tuyết 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hồng Thủy 4 năm 6 tháng tù, Mai Trung Hậu 4 năm tù. Riêng các bị cáo còn lại, HĐXX tuyệt phạt y án sơ thẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước