Tuyên án 14 năm tù cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản nhận hối lộ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 14:09 GMT+7

Các bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam đã nhận hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt Phạm Thị Hoàng Tâm – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam 14 năm tù, trong đó 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 7 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân của Nhà nước, nhiều hộ ngư dân không đánh bắt xa bờ nhưng lại gửi máy định vị cho tàu cá khác để nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu.

Khi phát hiện vụ việc, bị cáo Tâm đã chỉ đạo đồng phạm nhận tiền hối lộ của nhiều hộ dân tổng cộng 85 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm này, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam cũng tuyên phạt các bị cáo là ngư dân hoặc có liên quan cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người liên quan đến vụ án không bị truy tố do đã chết.

Cụ thể: Nguyễn Văn A 10 năm; Phạm Thị Cúc 9 năm; Nguyễn Thanh Quang và Lê Văn Sau cùng 8 năm tù; Trần Văn Ước năm năm; Đỗ Văn Tiến 42 tháng; Phan Hùng, Võ Ngọc Thành và Trần Thì Bảy cùng 36 tháng; Võ Đông, Võ Đồng, Phạm Hiên, Phạm Ngang, Phan Hùng, Trần Văn Ra cùng 30 tháng; Võ Văn Hậu, Võ Ngọc Tuân, Võ Ngọc Thành cùng 24 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Có 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Quảng Ngãi: Bắt Đội trưởng Đội cảnh sát ma túy huyện về hành vi nhận hối lộ Quảng Ngãi: Bắt Đội trưởng Đội cảnh sát ma túy huyện về hành vi nhận hối lộ

VTV.vn - Kết quả điều tra xác định bị can Nguyễn Công Tâm đã nhận hối lộ 100 triệu đồng để bỏ qua sai phạm liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước