Ấn Độ cáo buộc Pakistan phá vỡ lệnh ngừng bắn

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 15/06/2014 04:00 GMT+7

Các chốt an ninh Ấn Độ dọc biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan ở Suchetgarh (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ sẽ xem xét lại tình hình an ninh của nước này sau khi lệnh ngừng bắn với Pakistan đã bị phá vỡ.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đưa ra hôm 14/6 trong chuyến thăm Srinagar, thủ phủ bang Jamu và Kashmir.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn độ, Pakistan đã bắn súng tự động và bán tự động vào các vị trí của Ấn Độ ở đường ranh giới LOC, buộc quân đội Ấn Độ phải đáp trả. Đây là vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đầu tiên kể từ khi thủ tướng Modi đắc cử.

Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện sau Tổng thống Pakistan Nawaz Sharif đến Ấn Độ tham dự lễ nhậm chức của thủ tướng Modi. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết xây dựng lại mối quan hệ và giúp Pakistan hội nhập nhiều hơn với nền kinh tế khổng lồ của Ấn Độ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước