Bỉ từ chối trở thành nơi tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 19/11/2013 14:35 GMT+7

Sau Albania, đến lượt Bỉ lên tiếng từ chối đề nghị trở thành địa điểm tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria.

Phát biểu sau cuộc gặp với những người đồng cấp ở EU, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders cho rằng, việc vận chuyển số vũ khí trên qua một quãng đường dài tới Bỉ hay bất kì nước châu Âu khác là không thể.

‘ Hiện vẫn chưa rõ kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bị tiêu hủy tại đâu. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem tuyên bố, ông không tán thành việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria tại Bỉ.

Ông Pieter De Crem khẳng định, Bỉ sẵn sàng hỗ trợ công tác kiểm kê cũng như vô hiệu hóa kho vũ khí trên, song cho rằng việc này nên được thực hiện gần Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước