Căn cứ phòng không của Syria bị phá hủy

Thanh Thủy-Thứ sáu, ngày 01/11/2013 16:23 GMT+7

Một căn cứ phòng không của Syria gần thành phố cảng Latakia, hôm 31/10 đã bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ tấn công bằng tên lửa từ ngoài biển.

Vụ nổ đã phá hủy một căn cứ phòng không của Syria cách thành phố cảng Latakia 30 km về phía Nam. Vụ tấn công được thực hiện bằng loại tên lửa đánh chặn hiệu quả các mục tiêu cơ động, gồm cả máy bay.

‘ Vụ nổ xảy ra ở căn cứ phòng không của Syria. (Ảnh: AFP)

Ngoài căn cứ phòng không Latakia, một mục tiêu khác tại thủ đô Damacus cũng bị tấn công. Latakia được cho là đang triển khai hệ thống phòng không S-125. Mặt khác, cả 2 vị trí này cũng được cho là đang chứa một loại tên lửa phòng không khác là 9K33, trước khi chúng được chuyển giao cho Hezbollah.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mục đích và thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công . Tuy nhiên, truyền thông Syria và Lebanon đã cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ việc này. Hãng tin chính thức của Lebanon còn đưa tin sáu máy bay chiến đấu của Israel đã xuất hiện tại nhiều khu vực miền Nam Lebanon trước khi xảy ra vụ nổ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước