Chile dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần

Vân Ly-Thứ năm, ngày 03/04/2014 09:57 GMT+7

Ngày 2/4, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã đến thăm khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Chuyến thăm diễn ra sau khi Chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần toàn quốc.

Tuyên bố dỡ bỏ trên được đưa ra khoảng 10 giờ sau khi xảy ra trận động đất mạnh hơn 8,2 độ Richter, hàng nghìn người dân sơ tán cũng đã bắt đầu trở về nhà. Những hình ảnh đầu tiên về sự trở về của người dân thành phố Iquique cho thấy khung cảnh tàn phá tan hoang của thành phố với nhà cửa sập lún, cửa sổ vỡ nát và đồ đạc nằm la liệt trên mặt đất.

Tuy nhiên, Hải quân Chile khuyến cáo, người dân sau khi trở về nhà tiếp tục cảnh giác do mực nước biển vẫn đang ở mức cao hơn bình thường.

Bộ trưởng Nội vụ Chile cho biết, đây là trận động nhất mạnh nhất trong vòng 50 năm qua ở đất nước này. Theo thông tin mới nhất, đến nay đã có 6 người thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước