Dư luận quốc tế về cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan

Nguyệt Hà-Thứ bảy, ngày 24/05/2014 20:59 GMT+7

Dư luận quốc tế tiếp tục có phản ứng về tình hình tại Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 22/5 vừa qua.

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf, ngoài việc ngừng khoản việc trợ trị giá 3,5 triệu USD, Washington đang xem xét lại toàn bộ chương trình viện trợ cho Thái Lan với tổng trị giá khoảng 10,5 triệu USD.

‘ Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf

Bà Harf hối thúc Thái Lan quay trở lại chế độ dân sự và khôi phục dân chủ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo đối với các công dân nước này khi đi lại Thái Lan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới đây tại Thái Lan, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ của nước này đang có mặt ở Thái Lan về nước. Số binh sĩ này tới thủ đô Bangkok hôm 21/5 vừa qua để tham gia cuộc diễn tập chung giữa hai nước.

Còn Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa hôm 23/5 đã kêu gọi quân đội Thái Lan và các lực lượng dân sự ở nước này hợp tác để nhanh chóng đưa tình hình chính trị Thái Lan trở lại bình thường sau khi xảy ra đảo chính quân sự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước