Đức kêu gọi không "đổ thêm dầu vào lửa" sau vụ đụng độ ở Odessa

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 04/05/2014 12:46 GMT+7

Đức kêu gọi không đổ thêm dầu vào lửa sau vụ đụng độ ở Odessa, miền Nam Ukraine khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Steinmeier đưa ra ngày 3/5 tại thủ đô Berlin. Theo ông Steinmeier, thảm kịch ở Odessa chính là sự thức tỉnh đối với tất cả các bên liên quan. Ông kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị của tất cả các bên liên quan ngăn chặn bạo lực ở Ukraine.

‘ Bạo động ở Odessa (Ảnh: Independent)

Trước đó cùng ngày, Nga cũng đã lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền thân phương Tây ở Kiev.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi chính quyền lâm thời Ukraine chấm dứt tình trạng hỗn loạn hiện nay và nhận trách nhiệm trước người dân Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước