EU bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 12/05/2014 19:38 GMT+7

Bên trong một điểm bỏ phiếu ở Donetsk ngày 11/5. (Ảnh: Reuters)

Các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (12/5) nhóm họp tại Brussels đã lên tiếng chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra tại các khu vực miền Đông Donetsk và Lugansk của Ukraine.

EU cho rằng, cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk là thiếu độ tin cậy và bất hợp pháp. EU sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.

Theo các Ngoại trưởng EU, việc Tổng thống Nga Putin kêu gọi hoãn trưng cầu dân ý ở hai khu vực này là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, EU chưa nhìn thấy những hành động thực tế của Nga nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraine.

EU sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, tùy thuộc vào thái độ của nước này đối với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới tại Ukraine. Mỹ cũng cho rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước