LHQ đánh giá tình hình người tị nạn Syria

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 06/09/2013 09:00 GMT+7

Quan chức LHQ phụ trách nhân đạo Valerie Amos đã đến Syria trong chuyến thăm 2 ngày nhằm đánh giá tình hình của người tị nạn bị ảnh hưởng trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria hai năm rưỡi qua.

Bà Valerie Amos đã có cuộc gặp với các quan chức Syria thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ các vấn đề xã hội. Không có thông tin chi tiết về cuộc gặp được công bố, nhưng các nguồn tin cho biết, chính bà Amos đã từng đệ trình một bản kiến nghị gồm 30 điểm lên Hội đồng Bảo an LHQ để hỗ trợ 7 triệu người dân Syria đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

‘ Người tị nạn Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/9. (Ảnh: AFP)

Kiến nghị bao gồm việc hỗ trợ xuyên biên giới, thiết lập những lệnh ngừng bắn tạm thời để các xe cứu trợ có thể đến được những vùng có người tị nạn và tạo điều kiện để các nhân viên cứu trợ thực hiện hoạt động của mình.

Theo thống kê, số người Syria phải rời bỏ nhà cửa tới các nước láng giềng đã lên tới hơn 2 triệu người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước