Mỹ, Anh "bẻ khóa" hàng trăm triệu tài khoản internet

CBS-Chủ nhật, ngày 08/09/2013 13:15 GMT+7

Ảnh minh họa

Các cơ quan mật vụ của Mỹ và Anh đã bẻ khóa hệ thống mật mã bảo vệ của hàng trăm triệu người sử dụng trên thế giới.

Đây là thông tin mới nhất được các tờ Người bảo vệ (Anh), thời báo New York và ProPublica của Mỹ vừa công bố theo tiết lộ của cựu nhân viên kỹ thuật cơ quan tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden.

Các tờ báo này cho biết, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ và Cơ quan điều hành về truyền thông của chính phủ Mỹ đã dùng nhiều biện pháp, trong đó có việc sử dụng các siêu máy tính, để thực hiện việc phá mã này.

Với các công ty an ninh mạng hay nhà cung cấp internet, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ còn ký các thỏa thuận bí mật để mở các "cửa hậu" đặc biệt, cho phép cơ quan này theo dõi dữ liệu. Tuy nhiên, tài liệu không nêu tên các công ty an ninh mạng này.

Nếu thông tin mới được tiết lộ là chính xác thì chương trình tuyệt mật trên được cho là sẽ đánh bại gần như hoàn toàn hệ thống bảo mật dữ liệu và sự riêng tư trên internet, từ thư điện tử tới các cuộc trò chuyện trên mạng hay thông tin liên lạc bằng điện thoại thông minh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước