Nga hỗ trợ Venezuela khai thác dầu mỏ

CBS-Thứ bảy, ngày 30/11/2013 08:11 GMT+7

 Công ty Dầu mỏ quốc doanh của Venezuela vừa nhận được khoản tín dụng hỗ trợ trị giá 1 tỷ USD từ Tập đoàn dầu mỏ Gazprom của Nga.

Khoản tín dụng hỗ trợ nhằm giúp nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này tăng sản lượng đang bị sụt giảm. Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Rafael Ramirez cho biết khoản cho vay này sẽ giúp Công ty dầu mỏ Venezuela giảm gánh nặng nợ nần từ đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một dự án chung với Gazprom ở bang Zulia, miền Tây Venezuela.

‘ Một giàn khai thác dầu của PDVSA. (Nguồn: venezuela/ TTXVN)

Khoản tín dụng mới nhằm giúp Venezuela tăng sản lượng khai thác từ 63.000 thùng lên 104.000 thùng dầu/ ngày trong thời gian tới, thông qua công ty liên danh Petrozamora. Các tập đoàn dầu khí của Nga đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dầu khí và năng lượng tại Venezuela. Mặc dù, Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song sản lượng khai thác đã giảm dần trong những năm gần đây do quản lý không hiệu quả và thiếu đầu tư.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước