Nga tham gia diễn tập chống khủng bố tại Trung Quốc

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 16/08/2014 23:45 GMT+7

Một cuộc tập trận chống khủng bố của SCO. (Nguồn: RIA Novosti)

Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập chống khủng bố chung lớn nhất với tên gọi “Sứ mạng Hòa bình 2014” tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Nga là nước đầu tiên có mặt tại cuộc diễn tập với xe thiết giáp và hơn 800 binh sĩ. Hôm nay, đoàn Nga đã đến khu căn cứ huấn luyện Zhurihe ở phía bắc Nội Mông. Nhóm sĩ quan còn lại cùng 12 máy bay của Nga dự kiến sẽ có mặt trong hai ngày tiếp theo để tham gia cuộc diễn tập này.

Cuộc diễn tập “Sứ mạng Hòa bình 2014” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 29/8 với sự tham gia của 7.000 sĩ quan đến từ 5 quốc gia Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các cuộc tập trận quân sự chống khủng bố của SCO và là cuộc diễn tập lớn nhất của khối trong 10 năm qua. Cuộc diễn tập này vào năm ngoái tại vùng núi Ural của Nga, chỉ có Nga và Trung Quốc tham dự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước