Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức

Minh Nguyệt-Thứ sáu, ngày 09/05/2014 10:28 GMT+7

Đối với nước Nga, Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất, đánh dấu chiến thắng hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương với hơn 26 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Những ngày này, nước Nga đang sống trong không khí kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Cùng với lễ duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ, đã có thêm rất nhiều hoạt động xã hội, các phong trào mang tinh thần yêu nước mới, trong đó có cuộc diễu hành mang tên "Quân đoàn bất tử".

Đã thành nghi lễ truyền thống, một ngày trước ngày Chiến thắng 9/5, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Thủ tướng Medvedev đã tham dự một buổi lễ tại Moscow tưởng niệm những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau lễ tưởng niệm, Tổng thống Putin đã tới đặt vòng hoa tại mộ Chiến sĩ vô danh và Đài tưởng niệm Anh hùng thành phố Moscow.

Một số hình ảnh buổi tổng duyệt diễu binh trên Quảng trường Đỏ:

‘ Ảnh: Itar-tass

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước