Pakistan lo ngại về tình hình biên giới

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 15/08/2013 12:24 GMT+7

Thủ tướng Pakistan hôm 14/8 đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới với Ấn Độ.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, người đang có chuyến công du Islamabad và tham dự Ngày Độc lập của Pakistan, Thủ tướng Pakistan Naoa Sharif kêu gọi một sự cải thiện quan hệ với nước láng giềng Ấn Độ và yêu cầu LHQ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết cuộc xung đột Kashmir.

‘ Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần Đường ranh giới kiểm soát (LOC) (Ảnh: Press TV)

Cả Pakistan và Ấn Độ đều buộc tội lẫn nhau kích động bạo lực tại khu vực đang tranh chấp này.

Các vụ nã pháo qua biên giới trong vòng 1 tuần qua ở vùng Himalaya giáp giới 2 nước đã làm 6 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và đe dọa làm chệch các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa 2 đối thủ đề được vũ trang hạt nhân ở khu vực Nam Á.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước