Số tử vong do ngộ độc thức ăn tại Ấn Độ tiếp tục tăng

Hoàng Giang-Thứ năm, ngày 18/07/2013 10:24 GMT+7

Nhà chức trách Ấn Độ hôm 17/7 cho biết con số trẻ em thiệt mạng do ngộ độc thực phẩm tại một trường học ở bang Bihar đã tăng lên 25 em.

Hiện 3 em nhỏ vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và nhiều em khác vẫn phải được điều trị trong bệnh viện.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này có thể là do thức ăn bị nhiễm thuốc trừ sâu, mà cụ thể là một lượng lớn photpho hữu cơ.

‘ Các em học sinh bị ngộ độc được gia đình đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Reuters)

Hiệu trưởng của ngôi trường nơi xảy ra tai nạn đã bỏ trốn và bị cách chức khi vụ việc vỡ lở. Điều tra cho thấy chính vị Hiệu trưởng này đã phớt lờ sự phàn nàn của đầu bếp và các em học sinh về mùi lạ có trong dầu ăn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước