Taliban đánh bom làm hơn 50 người thương vong

Lan Anh-Thứ tư, ngày 12/06/2013 12:00 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom ven đường ở tỉnh Helman, Afghanistan, khiến 19 thường dân thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Tại Afghanistan, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài tòa án tối cao ở trung tâm Thủ đô Kabul ngày 11/6.

Vụ đánh bom xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều. Kẻ tấn công đã lái xe chở đầy thuốc nổ lao vào những chiếc xe chở các nhân viên của tòa án đi làm về. Vì vậy, phần lớn nạn nhân là nhân viên của tòa án.

Vụ tấn công xảy ra chỉ cách lối vào đại sứ quán Mỹ và trụ sở của NATO vài trăm mét. Sau khi xảy ra vụ tấn công, phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận thực hiện đồng thời, cho biết vụ tấn công này được tiến hành nhằm trừng phạt các thẩm phán vì đã tuyên phạt tử hình các tù nhân Taliban bị Chính phủ Afghanistan bắt giữ.

Đây là vụ tấn công thứ hai do Taliban tiến hành trong hai ngày qua tại Kabul và là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Kabul kể từ cuối năm 2011.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước