Thái Lan và Campuchia thảo luận về lao động nhập cư

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 01/07/2014 19:43 GMT+7

Ngày hôm nay (1/7), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam-hong đã có cuộc hội đàm với Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, tại Thủ đô Phnom Penh.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã thảo luận về các phương thức có thể đưa người Campuchia trở lại Thái Lan làm việc hợp pháp.

Kể từ đầu tháng trước, Bộ Ngoại giao Campuchia đã yêu cầu cấp thị thực lao động tại Thái Lan cho hơn 13.000 lao động Campuchia để họ có thể trở lại làm việc tại Thái Lan.

Theo ước tính, chỉ riêng trong tháng 6 đã có khoảng 200.000 lao động Campuchia rời khỏi Thái Lan, sau khi xuất hiện các tin đồn rằng chính quyền quân sự Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp trấn áp mạnh tay đối với lao động bất hợp pháp.

Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á, phần lớn dựa vào lao động nhập cư từ các nước như Myanmar, Lào và Campuchia. Theo con số chính thức, hiện có khoảng 440.000 người Campuchia lao động hợp pháp tại Thái Lan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước