Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng giáp biên giới Syria

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 07/09/2013 21:00 GMT+7

 Ngày 6/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được lệnh tăng cường lực lượng với số lượng lớn tại biên giới giáp với Syria.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một lượng lớn xe thiết giáp và xe chở quân đã được điều đến quận Yaladagi, giáp với biên giới phía bắc của Syria

‘ Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ hành quân lên biên giới . (Ảnh: PressTV)

Các xe tăng và bệ phóng tên lửa đã được triển khai tại các khu vực Kilis, Gaziantep, Reyhanli và Kia Khan, đều là các khu vực nằm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Hiện, chưa có thông tin nào khẳng định liệu hành động "bày binh bố trận" này của Thổ Nhĩ Kỳ có phải để sẵn sàng cho một cuộc tân công quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ diễn ra tại Syria hay không.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất chính quyền của Tổng thống Syria Assad. Nước này luôn khẳng định sẽ tham gia vào bất cứ chiến dịch quốc tế nào chống lại chính quyền Syria. Tuy nhiên, Ankara đã không nói rõ, liệu họ có tham gia vào một cuộc tấn công quân sự do Mỹ tiến hành tại Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước