Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Iran

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 12/05/2014 08:00 GMT+7

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh: Vietnam+

Ngày 11/5, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran 2 ngày.

Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của Pakistan tới Iran kể từ khi chính phủ mới của Iran được thành lập vào tháng 8/2013.

Ngay sau khi vừa đặt chân đến thủ đô Tehran, ông Sharif đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Zarif và tham dự lễ ký kết một loạt biên bản ghi nhớ cũng như các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Dự kiến, ông Sharif sẽ có các cuộc đàm phán với các quan chức Iran về việc tăng cường an ninh biên giới giữa hai nước và các đường ống dẫn dầu giữa hai bên. Đường ống này được thiết kế để giúp Pakistan có thể khắc phục được tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này.

Hiện Iran đã hoàn tất gần 900 km đường ống dẫn dầu trên lãnh thổ của mình trong khi Pakistan vẫn chưa sẵn sàng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước