Trung Quốc phá án sản xuất vũ khí trái phép

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 14/04/2014 16:40 GMT+7

Cảnh sát TP. Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa phá vỡ một đường dây sản xuất và tiêu thụ vũ khí trái phép, đồng thời bắt giữ 15 đối tượng tình nghi thuộc một băng nhóm tội phạm với mạng lưới sản xuất và phân phối bao trùm 27 tỉnh thành phía Nam nước này.

Cảnh sát Trung Quốc đã tấn công vào một nhà máy ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, thu giữ hơn 150.000 khẩu súng các loại, hơn 120.000 dao, kiếm và các loại hung khí khác.

Cầm đầu đường dây buôn bán, tiêu thụ vũ khí trái phép này là hai cha con họ Trần ở thành phố Quý Dương. Những người này đặt hàng qua điện thoại từ các nguồn hàng từ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, thanh toán qua ngân hàng, thông qua công ty vận chuyển chuyển hàng đến Quý Dương.

Tại Quý Dương, mạng lưới phân phối hàng sẽ đưa hàng đi các tỉnh tiêu thụ. Bằng phương thức tinh vi này, cả người bán và người mua đều không biết mặt nhau, đường dây buôn bán vũ khí trái phép này đã kéo dài được ba năm.

Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục mở rộng điều tra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước