Trung Quốc “siết” thực phẩm chức năng bất hợp pháp

Thu Trang-Thứ bảy, ngày 18/05/2013 07:00 GMT+7

Thực phẩm chức năng Lishou xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: Lao động

 Chính phủ Trung Quốc vừa thông báo, sẽ triển khai một chiến dịch quốc gia từ tháng 5 tới tháng 9 năm nay nhằm chống lại các loại thực phẩm chức năng bất hợp pháp có trên thị trường.

Chiến dịch sẽ mở các cuộc điều tra và kiểm tra bất ngờ, nhằm siết chặt quản lý thực phẩm chức năng bất hợp pháp. Các hành động sản xuất, buôn bán, quảng cáo bất hợp pháp thực phẩm chức năng sẽ bị phạt. Đồng thời, chiến dịch cũng đặt ra việc tiêu chuẩn hóa thị trường thực phẩm chức năng, cũng như khâu sản xuất và sử dụng các sản phẩm này.

Lâu nay, các công ty thực phẩm chức năng ở Trung Quốc vẫn sử dụng nhiều loại quảng cáo bất hợp pháp cho sản phẩm của mình, lừa dối niềm tin và quyền lợi của người tiêu dùng. Bằng cách khoa trương công dụng của các sản phẩm, các công ty này đã lừa đảo rất nhiều khách hàng. Chỉ trong năm 2012, gần 50.000 vụ quảng cáo trái phép thực phẩm chức năng đã bị phát hiện.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước