Trung Quốc: Tỷ lệ ung thư phổi tăng 10 lần

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 18/03/2013 15:57 GMT+7

Thuốc lá đang trở thành mối nguy bệnh tật đối với người dân Trung Quốc. (Ảnh: gbtimes.com)

Tỉ lệ ung thư phổi ở Trung Quốc tăng gấp 10 lần trong vòng 4 thập niên qua. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố tại diễn đàn Trung Quốc – Mỹ diễn ra ở Bắc Kinh hôm qua 17/3.

Nghiên cứu đã đưa ra kết luận 80% các trường hợp ung thư phổi được cho là có nguyên nhân do hút thuốc lá. Những người hút thuốc có khả năng tử vong vì ung thư phổi cao gấp 10 lần những người không hút thuốc.

Tổ chức Y tế thế giới WHO dự báo, sau năm 2025 ở Trung Quốc sẽ có hơn 1 triệu ca ung thư phổi mới mỗi năm và sẽ trở thành quốc gia có số bệnh nhân ung thư phổi lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc kiểm soát thuốc lá không chỉ mang lại tác dụng lâu dài trong việc ngăn ngừa khối u mà còn là biện pháp kinh tế và hiệu quả. Nhiều quốc gia đã thành công trong việc giảm tỉ lệ ung thư thông qua sử dụng các biện pháp kiểm soát thuốc lá.






TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước