Ukraine: Biểu tình phản đối quyết định từ bỏ Hiệp ước với EU

Anh Tuấn-Thứ hai, ngày 25/11/2013 10:21 GMT+7

Hàng nghìn người Ukraine đã xuống đường biểu tình tại Thủ đô Kiev nhằm phản đối quyết định hủy bỏ ký kết hiệp định liên kết thương mại với Liên minh châu Âu của Chính phủ.

Đụng độ đã nổ ra sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông đang tìm cách xông vào tòa nhà Chính phủ. Một số người biểu tình đã ném đá và ẩu đả với lực lượng an ninh.

‘ Cảnh sát đụng độ người biểu tình ở Thủ đô Kiev hôm 24/11. (Ảnh: Reuters)

Trước đó vào hôm 21/11, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã ra chỉ thị ngừng các hoạt động chuẩn bị ký Hiệp ước liên kết với EU, Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và các nước thành viên, để cải thiện quan hệ thương mại với Nga và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Quyết định bất ngờ trên được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh các nước "Đối tác phương Đông" tại Lithuania mà tại đó Ukraine và EU có thể sẽ ký hiệp ước lịch sử này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước