Ukraine: Nhìn lại một tuần bất ổn gia tăng ở miền Đông

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 20/04/2014 16:07 GMT+7

Các tay súng gác bên ngoài đồn cảnh sát địa phương ở Slaviansk (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất ổn tại miền Đông Ukraine tuần này tiếp tục được đẩy thêm những nấc thang mới. Chúng ta hãy cùng nhìn lại qua phóng sự sau đây!

Ngay từ đầu tuần, Tổng thống tạm quyền Ukraine - Turchinov - đã phát động một chiến dịch chống khủng bố tổng lực với sự tham gia của quân đội nhằm trấn áp người biểu tình ở miền Đông. Đồng thời, ra thời hạn cho người biểu tình hạ vũ khí và rời khỏi các tòa nhà đang chiếm đóng nếu muốn được ân xá. Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine cùng với vũ khí hạng nặng được triển khai đến miền Đông.

Tuy nhiên, bất chấp thời hạn chót mà ông Turchinov đặt ra, người biểu tình vẫn không chịu lùi bước trước chiến dịch tấn công của chính phủ lâm thời Kiev mà thậm chí còn chiếm thêm nhiều tòa nhà chính quyền. Họ yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để người dân tự quyết định con đường phát triển của mình.

Thế giằng co giữa hai bên bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi quân đội Ukraine có hành động quân sự đầu tiên chống lại người biểu tình ở miền Đông.

Dưới đây là video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước