Công nghệ nhận diện cảm xúc của lái xe

Trung Đức-Thứ sáu, ngày 02/05/2014 06:00 GMT+7

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đang phát triển công nghệ nhận diện cảm xúc và độ mệt mỏi tích hợp trên xe hơi. Công nghệ này hứa hẹn sẽ giúp tăng độ tập trung của lái xe và giảm các vụ tại nan giao thông.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu quốc gia tại Lausanne, Thụy Sĩ đang hợp tác với hãng xe hơi PSA Peugeot Citroen phát triển công nghệ nhận diện cảm xúc trong những mẫu xe tương lai với một camera hồng ngoại đặt tại bảng đồng hồ xe.

Camera ghi hình khuôn mặt người lái và được lập trình để nhận diện 7 cảm xúc cơ bản: sợ hãi, tức giận, vui vẻ, buồn, ghê tởm, ngạc nhiên và nghi ngờ. Công nghệ này còn có thể theo dõi hoạt động của mí mắt để phát hiện sự mệt mỏi của người lái.

Giáo sư Jean-Philippe Thiran, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Nếu camera ghi nhận dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ trên mặt người lái, chiếc xe sẽ bật nhạc sôi động và chuyển màu đèn rực rõ. Nếu người lái căng thẳng, xe sẽ bật nhạc êm dịu và bật ánh sáng dịu để giảm stress”.

Theo ông Olivier Pajot, Giám đốc dự án hợp tác, hệ thống nhận diện cảm xúc là một bước tiến trong việc phát triển xe tự lái.

Olivier Pajot, Giám đốc dự án hợp tác nói: “Sẽ có những bước phát triển để tiến tới xe tự động hoàn toàn, một trong số đó là xe tự động một phần, những chiếc xe có thể tự lái nhưng cần sự theo dõi của con người. Để hiện thực hóa, ta cần có phương pháp theo dõi người lái và đây là lý do để thực hiện dự án này”.

Các thử nghiệm cho thấy, công nghệ này có khả năng nhận diện cảm xúc trong 90.5% các thử nghiệm tại văn phòng và 85% các thử nghiệm trên xe. Hiện, dự án đang phát triển hệ thống sử dụng nhiều camera và có khả năng xây dựng mô hình 3D của khuôn mặt người lái.

Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm thông tin về công nghệ này trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước