6 tiếng căng thẳng lấy khối u não chiếm 1/4 não một phụ nữ

Tuấn Bảo, icon
07:00 ngày 13/03/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật lấy thành công khối u não "khổng lồ" chiếm gần 1/4 não bộ cho nữ bệnh nhân 62 tuổi ở Hạ Long, Quảng Ninh.

Bệnh nhân là P.T.L. (62 tuổi, trú tại Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: Khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh nhân xuất hiện cảm giác chóng mặt, choáng váng tăng nhiều khi thay đổi tư thế, đau đầu âm ỉ về đêm và gần sáng. Bệnh nhân mất ngủ kéo dài, bản thân có tiền sử tăng huyết áp.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ phát hiện: Khối u não lớn bán cầu phải, không theo vùng cấp máu động mạch, gây hiệu ứng khối đè đẩy đường giữa sang trái 11mm.

Nhận định đây là ca u não khó và phức tạp, khối u kích thước lớn, ăn sâu choáng 1/4 não bộ lại nằm sát các vùng chức năng quan trọng trong não... các bác sĩ Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh cột sống đã hội chẩn với tuyến trên để đưa ra phương án phẫu thuật lấy khối u não đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh để xác định ranh giới khối u và khoa gây mê hội sức để chuẩn bị tư thế mổ phù hợp cho ca mổ kéo dài, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

6 tiếng căng thẳng lấy khối u não chiếm 1/4 não một phụ nữ - Ảnh 1.

Dưới sự hỗ trợ của PGS.TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành mở xương sọ, màng cứng, loại bỏ máu tụ, bóc tách vỏ não để lộ khối u. Sau đó, sử dụng kính vi phẫu và hệ thống định vị thần kinh Navigation lấy toàn bộ khối u ra ngoài, đảm bảo an toàn cho vùng não lành. Bệnh nhân được truyền bổ sung máu kịp thời nhằm duy trì huyết động bệnh nhân ổn định trong suốt thời gian mổ kéo dài 6 tiếng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh cho biết: Trường hợp bệnh nhân trên có khối u não kích thước kích thước lớn hiếm gặp, ăn sâu 1/4 não bộ. Do đó, bệnh nhân cần được thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt, bởi u não càng lớn sẽ càng lấn đè vùng chức năng mô não, làm tăng áp lực nội sọ, gây tình trạng đau đầu nhiều và dữ dội. Nguy hiểm hơn bệnh nhân có thể bị các biến chứng như: mờ mắt, tay chân yếu dần, thất ngôn, liệt nửa người và nặng hơn có thể khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê, thậm chí là tử vong nếu u não xuất huyết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực, giao tiếp và cử động nhẹ nhàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục