Đây là nữ bác sĩ thuộc ê-kíp chăm sóc được công ty y tế tư nhân Medidom cử tới nhà riêng của cựu cầu Maradona, sau khi ông rời khỏi bệnh viện từ ca phẫu thuật lấy cục máu đông trong não. Nữ bác sĩ này chính là người phụ trách kê toa thuốc cho Maradona trong thời gian điều trị tại nhà riêng ở Buenos Aires.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ lục soát, cảnh sát đã thu giữ một số tài liệu quan trọng cũng như một số thiết bị lưu trữ dữ liệu và máy tính xách tay. Việc lục soát văn phòng làm việc cũng như nhà riêng của nữ bác sĩ này nằm cuộc điều tra của cơ quan công tố Argentina về sơ suất y tế có thể dẫn đến cái chết của Maradona.
"Đây là những biện pháp thông thường và cần thiết để có thể xác định một cách rõ nét về tất cả các nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân" - đại diện cơ quan công tố Argentina khẳng định, "Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ cho áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ liên quan".
Đây là bác sỹ thứ hai bị điều tra sau khi Maradona qua đời tại nhà riêng ở tuổi 60 do một cơn đau tim trong giấc ngủ. Trước đó, cảnh sát đã đột kích vào văn phòng và nhà riêng của một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Cảnh sát thu giữ hồ sơ y tế của Maradona cũng như máy tính, ổ cứng và điện thoại di động của bác sĩ này.
Ngoài hai bác sĩ kể trên, còn có một nữ y tá trong "tầm ngắm" của cảnh sát khi thừa nhận gian dối trong ca trực chăm sóc cho Maradona. Cụ thể, cô không hề kiểm tra dấu hiệu sinh tồn như huyết áp hay nhịp tim cho cựu cầu thủ như báo cáo về ca trực của mình.
Cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến cựu danh thủ Maradona tử vong. (Ảnh: CNN)
Theo truyền thông Argentina, rất có thể cựu danh thủ Maradona đã lên cơn đau tim dẫn tới thiệt mạng vì dùng một số loại thuốc đặc trị trầm cảm và chống rối loạn lưỡng cực.
Kết quả khám nghiệm tử thi mới nhất cho thấy trái tim của Maradona nặng 500 gram, gần gấp đôi trọng lượng bình thường, có thể do cơ tĩm giãn nở.
Trong số các đối tượng nghi vấn, bác sĩ riêng của Maradona có thể bị cáo buộc tội "vô ý gây chết người". Cơ quan điều tra cho rằng bác sĩ riêng đã không đưa Maradona đi viện khi ông bị ngã.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.