Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng mạnh

Ban Thời sự, icon
02:59 ngày 17/11/2015

VTV.vn - Căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang gia tăng với tốc độ nhanh vì tình trạng hút thuốc lá trong cộng đồng chưa được hạn chế.

Theo khảo sát của Viện Phổi Trung ương, tỷ lệ hút thuốc lá trong dân số hiện lên đến khoảng 60%. Riêng tại Cần Thơ, tỷ lệ người trên 18 tuổi hút thuốc lá thường xuyên xấp xỉ 72%.

Theo Hiệp hội Hô hấp châu Á - Thái Bình Dương, nước ta có tới 6,7% người trên 30 tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ mức độ trung bình đến mức độ nặng. Những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường xuyên phải nhập viện, bị biến chứng toàn thân, chi phí điều trị tăng cao và chất lượng cuộc sống bị giảm sút nghiêm trọng.

Đến nay, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn không có khả năng điều trị khỏi hẳn mà chỉ có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh. Mỗi năm, bệnh cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người trên thế giới và được dự báo đến năm 2020 sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4, chỉ sau bệnh tim mạch, ung thư và tai nạn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục