Bộ Y tế triển khai công tác phòng chống dịch tại phía Nam

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:27 ngày 16/02/2017

VTV.vn - Sáng 16/2, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch tại phía Nam năm 2017.

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch tại phía Nam năm 2017.

Tại Việt Nam, trong năm 2016 đã ghi nhận hơn 200 trường hợp mắc bệnh do virus Zika, từ đầu năm 2017 đã ghi nhận 13 trường hợp. Virus Zika vẫn sẽ là dịch bệnh lưu hành, phát triển và sẽ tiếp tục được giám sát chặt chẽ, nhất là ở khu vực phía Nam.

Ngoài ra, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2017 theo chu kỳ dịch bệnh. Năm 2016, nước ta đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc bệnh với 36 ca tử vong. Đáng lưu ý, những bệnh có vaccine phòng ngừa như: bạch hầu, uốn ván, ho gà, thủy đậu đang có nguy cơ gia tăng trở lại, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở đây còn thấp.

Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giám sát chặt các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong năm 2017. Bộ Y tế chỉ đạo phải tăng tỷ lệ tiêm chủng ở cấp phường, xã đạt trên 95%, qua đó mới có thể khống chế được các dịch bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục