Bỏng nặng do dùng gậy nhôm gạt dây điện

P.V, icon
02:54 ngày 20/07/2023

VTV.vn - Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Tuyên Quang vừa tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân bị điện giật do dùng gậy nhôm để gạt dây điện.

Ngày 19/7, khi nhận được thông tin cấp cứu người dân bị điện giật, các bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bệnh nhân trong tình trạng vật vã, bỏng nặng bàn tay phải, cẳng chân hai bên, bàn chân do bị điện giật.

Tại hiện trường, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, thiết lập đường truyền và chuyển bệnh nhân về phòng khám cấp cứu. Bệnh nhân được giảm đau, chống sốc và băng vết bỏng, hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng do điện có tỷ lệ tàn phế cao, thời gian nằm viện kéo dài và thường để lại sẹo xấu do phải phẫu thuật nhiều lần, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng, nhiễm độc. Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý khi làm việc, nhất là trong mùa mưa bão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục