Cảnh báo dịch chân tay miệng phát triển mạnh mẽ

Minh Đức, icon
02:30 ngày 01/05/2018

VTV.vn - Trong thời gian qua, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, một số căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xuất hiện và phát triển như chân tay miệng, sốt xuất huyết, não mô cầu...

Trong tháng 4 vừa qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn TP đã phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh não mô cầu tại Đông Anh, Ba Vì. Đây là bệnh dịch có khả năng lây truyền qua đường hô hấp, có khả năng gây tử vong cao nếu không kịp thời chữa trị. Để phòng chống dịch bệnh này, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng bệnh, truyền thông đến người dân để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tránh tiếp xúc với những trường hợp mắc bệnh khác.

Cũng trong thời gian này, một số địa bàn tại Hà Nội cũng xuất hiện các ca bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên dịch bệnh có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm 2017. Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời tiết hiện nay nóng ẩm mưa nhiều, là điều kiện hết sức thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Vậy nên các quận, huyện, thị xã cần tăng cường triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chủ động để phòng bệnh.

Ngoài ra, bệnh chân tay miệng đang có dấu hiệu gia tăng mạnh. Cụ thể, chỉ trong đầu tháng 4, tại Bệnh viên Nhi TƯ, đã có tới 15 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện, hầu hết là các bé dưới 3 tuổi. Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, căn bệnh này xuất hiện quanh năm nhưng thời điểm hiện tại rất thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển, thậm chí có thể bùng phát thành dịch. Khi mắc căn bệnh này, trẻ em em có diễn biến nhẹ nhưng nếu chủ quan cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm và nhanh chóng. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tình trạng sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi, tử vong...

Hiện các cơ sở y tế đang ra sức khuyến cáo các bậc phụ huynh những dấu hiệu nhận biết của bệnh như sốt, tổn thương da, rát đỏ, mụn nước ở những vị trí như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, đầu gối... Các bác sĩ cũng cho biết, có 3 dấu hiệu bệnh chân tay miệng ở trẻ đã trở nặng rất dễ nhận biết, đó là trẻ quấy khóc khác thường, sốt cao không hạ, giật mình.

Cụ thể, đối với dấu hiệu trẻ quấy khóc dai dẳng kéo dài thì trẻ có thể quấy khóc nhiều, thậm chí là quấy khóc cả đêm không ngủ. Trẻ cứ ngủ khoảng 15-20 phút lại dậy quấy khóc khoảng 15-20 phút rồi lại ngủ tiếp. Nhiều cha mẹ thường giải thích là do bé có các nốt đau miệng nhưng thực tế không phải vậy. Đó là do tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm.

Trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt paracetamon. Đây là tình các quá trình đáp ứng viêm rất mạnh trong cơ thể, gây nên tình trạng nhiễm độc thần kinh. Lúc này, cần dùng 1 loại thuốc hạ sốt đặc biệt hơn đó là các chế phẩm có Ibuprofen.

Dấu hiệu giật mình ở trẻ là tình trạng nhiễm độc thần kinh. Chú ý phát hiện triệu chứng này ngay cả khi trẻ đang chơi, quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không.

Nếu trẻ có 1 trong 3 triệu chứng trên cần đưa trẻ đi khám ngay để xử lý kịp thời. Để phòng bệnh tay chân miệng, Sở Y tế khuyến cáo, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ; thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chin; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Cách ly trẻ bệnh tại nhà, không đến nhà trẻ, trường học, nơi các trẻ chơi tập trung trong 10 - 14 ngày đầu của bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục