Cảnh báo ngộ độc khí than sưởi ấm

P.V, icon
11:33 ngày 10/12/2020

VTV.vn - Thời tiết miền Bắc và miền Trung chuyển rét, người dân tại một số địa phương thường đốt than củi, than hoa... để sưởi ấm. Đây là thói quen nguy hiểm.

Mới đây, tại Quảng Bình ghi nhận 4 trường hợp trong 1 gia đình ngộ độc khí CO do đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín. Trong đó, 2 cháu nhỏ tử vong tại nhà, còn người mẹ và 1 cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời gian qua, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc khí CO. Hầu hết bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng. Hiện tượng ngộ độc này xảy ra chủ yếu do người dân đốt các nhiên liệu ở trong phòng kín bằng các cách khác nhau. Ví dụ dùng bếp than tổ ong, than củi, than hoa... để sưởi ấm, đun nấu trong phòng kín.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết: Ngay trong tuần vừa qua, Trung tâm Chống độc mới tiếp nhận 1 bệnh nhân ngộ độc khí CO rất nặng, có tổn thương não.

Cảnh báo ngộ độc khí than sưởi ấm - Ảnh 1.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, khí CO không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Nếu đốt than ở phòng càng kín thì nguy cơ ngộ độc khí CO càng tăng, quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh.

Khí CO là một khí rất độc, tất cả ai mà ở trong môi trường trong phòng có nồng độ cao như thế đều có thể bị tổn thương não và tử vong nhanh chóng. Để tránh ngộ độc khí CO, một lần nữa các bác sĩ khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín… bởi các cách làm này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục