Chiến lược tiêm chủng có thể phải thay đổi vì biến thể virus kháng vaccine

Nguyễn Mai, icon
10:23 ngày 08/02/2021

VTV.vn - Các nhà khoa học hàng đầu về vaccine đang kêu gọi xem xét lại mục tiêu của các chương trình tiêm chủng do sự xuất hiện của các biến thể virus ở Nam Phi.

Các hãng dược đang điều chỉnh lại vaccine hiện có để chúng hiệu quả hơn đối với biến thể của virus SARS-CoV-2.

Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca thừa nhận rằng vaccine của họ không thể phát huy hết tác dụng ngay cả đối với những bệnh nhân COVID-19 nhiễm loại biến thể virus được tìm thấy ở Nam Phi, dù ở thể nhẹ hay trung bình. Vaccine của Đại học Oxford là chìa khóa chính trong chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh vì chi phí thấp và dễ sử dụng.

Phát hiện này được đưa ra sau nghiên cứu trên hơn 2.000 người ở Nam Phi. Các nhà khoa học đã theo dõi kết quả từ hai loại vaccine là Novavax và Janssen, đã được thử nghiệm tại Nam Phi trong những tháng gần đây và phát hiện thấy khả năng bảo vệ chống lại biến thể này giảm đi nhiều - ở mức khoảng 60%. Liên danh Pfizer / BioNTech và Moderna cho biết biến thể này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine của họ, mặc dù chỉ dựa trên các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, tất cả các loại vaccine đều được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại những ca bệnh thể nặng, phải thở oxy hoặc giúp giảm ca tử vong.

Ông Shabir Madhi, Giáo sư dịch tễ tại Đại học Witwatersrand, người từng là trưởng điều tra viên về một số thử nghiệm vaccine ở Nam Phi, bao gồm thử nghiệm vaccine của đại học Oxford, cho biết: Đã đến lúc các nước phải suy nghĩ lại về mục tiêu tiêm chủng COVID-19 hàng loạt.

Ông nói: "Những phát hiện này sẽ điều chỉnh lại suy nghĩ về cách tiếp cận với đại dịch và chuyển trọng tâm từ mục tiêu miễn dịch bầy đàn sang bảo vệ những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao trong xã hội, giúp họ không rơi vào thể trạng bệnh nặng nếu bị nhiễm virus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục