Đã có miếng dán truyền thuốc điều trị ung thư da không gây đau đớn?

Nhật Anh, icon
01:28 ngày 08/07/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Purdue, Mỹ, đã tạo ra một miếng dán không gây đau đớn khi điều trị ngoài da cho khối ung thư hắc tố.

Hình: Đại học Purdue (Mỹ)

Theo ông Chi Hwan Lee, trưởng nhóm nghiên cứu, miếng dán mới với các mũi kim siêu nhỏ, cho phép vận chuyển thuốc để điều trị bệnh ung thư da. Loại miếng dán này không gây đau đớn và tự tan biến sau khi đưa thuốc vào cơ thể người bệnh.

Những tiến bộ gần đây trong việc hóa trị ngoài da tại khối ung thư hắc tố đã cung cấp các lựa chọn điều trị sau phẫu thuật hiệu quả hơn so với hóa trị tiêu chuẩn, hơn nữa còn giảm độc tính và tác dụng phụ. Tuy nhiên, những liệu pháp này thường sử dụng các mũi kim nhỏ và có thể gây đau đớn. Điều này đặc biệt bất tiện, ví dụ, trong điều trị ung thư hắc tố ở mắt, do giác mạc rất nhạy cảm.

Miếng dán điều trị cấu tạo như một lớp màng mềm, tan trong nước, tan nhanh sau khi đưa các sợi nano silicon được thiết kế đặc biệt vào da. Những đầu kim nano này vô hại với mô sống, và sau khi các mũi kim siêu nhỏ giải phóng thuốc từ từ qua da, chúng sẽ được cơ thể hấp thụ. Đầu kim được thiết kế với khả năng tải thuốc lớn, đủ để cung cấp thuốc liên tục trước khi chúng tan mà không gây đau đớn và xâm lấn tối thiểu. Công suất của chúng tương đương với đầu kim nhỏ với kích cỡ lớn hơn hiện đang được sử dụng cho hóa trị ngoài da.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), khoảng 100.350 trường hợp ung thư hắc tố mới sẽ được chẩn đoán ở Mỹ vào cuối năm 2020. Trong đó, ung thư hắc tố chiếm tỷ lệ tử vong cao hơn bất kỳ loại ung thư da nào khác. ACS dự đoán sẽ có 6.850 trường hợp tử vong do ung thư hắc tố trong năm nay.

Loại bỏ khối u bằng phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị ung thư da được ưu tiên. Tuy nhiên, khối ung thư hắc tố có thể phát triển và tái phát thường xuyên, khiến người bệnh phải lặp đi lặp lại các đợt hóa trị và xạ trị thông thường. Do các liệu pháp này có thể gây khó khăn cho bệnh nhân và thường gây độc tính và các tác dụng phụ khác. Tuy nhiên, hóa trị ngoài da được coi là phương pháp dễ dung nạp hơn và có thể hiệu quả tương đương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục