Facebook hợp tác WHO chặn tin vaccine giả

Hoài Linh, icon
01:48 ngày 09/09/2019

VTV.vn - Giờ đây khi người dùng tìm kiếm thông tin vaccine trên Facebook hay Instagram sẽ được chuyển hướng đến thông tin chính xác của WHO.

Đây là nỗ lực của Facebook trong việc ngăn chặn tin giả trên nguồn cấp dữ liệu của người dùng. Tính năng mới này vừa được ra mắt, trong bối cảnh dịch sởi đang bùng phát ở Mỹ. Người dùng ở Mỹ sẽ được chuyển hướng đến trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, trong khi người dùng ngoài lãnh thổ Mỹ được chuyển hướng đến trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi tìm kiếm thông tin vaccine trên Facebook.

Các công ty trực tuyến khác cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn thông tin xấu liên quan đến vaccine. Amazon đã loại bỏ các tài liệu chống vaccine khỏi dịch vụ video Prime của mình. YouTube ngừng chạy quảng cáo chống vaccine và Pinterest chỉ trả về kết quả tìm kiếm cho "bệnh sởi" và "an toàn vaccine" từ các tổ chức y tế hợp pháp.

Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Ghebreyesus cho biết: Sự hợp tác này đảm bảo người dùng có thể truy cập thông tin chính xác về vaccine và sức khỏe.

Vấn nạn thông tin vaccine giả từng lan tràn mạng xã hội, gây hoang mang cho cộng đồng, khiến nhiều phụ huynh sợ hãi không dám cho con tiêm phòng, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc dịch sởi và các bệnh khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục