Hải sản có phải thần dược để thụ thai?

Nguyễn Mai, icon
09:32 ngày 01/06/2018

VTV.vn - Không có nghiên cứu rõ ràng nào chỉ ra tại sao hải sản có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của một cặp vợ chồng và tỷ lệ thụ thai.

Nhiều cặp vợ chồng coi hải sản là thần dược tăng khả năng sinh con.

Các cặp vợ chồng có thể dễ thụ thai hơn nếu cả hai ăn hải sản thường xuyên, một nghiên cứu mới cho thấy.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng thường xuyên ăn hải sản có khuynh hướng có thai nhanh hơn so với các cặp vợ chồng ăn ít hải sản hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ghi nhận mối liên hệ giữa lượng thức ăn hải sản, hoạt động tình dục và khả năng sinh sản; nó không chứng minh được nguyên nhân và hiệu quả.

Chưa có nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa hải sản và khả năng sinh sản, nhưng một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ có thể tập trung vào các tác hại tiềm tàng của hải sản đối với khả năng sinh sản, như tiếp xúc với thủy ngân và các hóa chất môi trường khác. Những lo ngại này có thể khiến một số phụ nữ ngại tránh ăn cá khi cố gắng có thai, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Hải sản và khả năng sinh sản

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu thu thập được từ khoảng 500 cặp vợ chồng ở Texas và Michigan, Mỹ và họ là những người đang cố gắng sinh con và không được điều trị vô sinh. Vào lúc bắt đầu nghiên cứu, các nhà khoa học đã phỏng vấn riêng từng người, hỏi họ thường xuyên ăn hải sản trong 12 tháng qua như thế nào. Những người tham gia cũng lưu giữ hồ sơ hàng ngày về lượng thức ăn của họ tại các điểm khác nhau trong suốt thời gian thực hiện khảo sát.

Sau một năm, 92% các cặp vợ chồng trong đó cả hai người đều ăn hải sản từ hai lần mỗi tuần đã có thai, trong khi con số này ở các cặp vợ chồng chỉ ăn một bữa hải sản một tuần là 79%.

Mặc dù hàu có danh tiếng như là một kích thích tình dục, nhưng không có nghiên cứu rõ ràng nào chỉ ra tại sao hải sản có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của một cặp vợ chồng và tỷ lệ thụ thai. Có thể là các axit béo omega-3 được tìm thấy trong một số loại cá béo, như cá hồi và cá mòi, có thể có tác dụng có lợi trên chất lượng tinh dịch ở nam giới, cũng như sự rụng trứng và chất lượng phôi ở phụ nữ.

Một điểm yếu lớn của nghiên cứu này là nó không tính đến lịch sử sinh sản của đàn ông và phụ nữ. Ví dụ, phụ nữ trong nghiên cứu đã ăn nhiều hải sản hơn và có thai nhanh hơn có khuynh hướng già hơn một chút so với những phụ nữ ăn ít cá hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục