Hòa Bình: Nhiệt độ hạ sâu, y tế cơ sở quá tải bệnh nhân

Thu Dung, icon
10:02 ngày 10/01/2018

VTV.vn - Hòa Bình là một trong những địa phương đang chìm sâu trong giá rét. Nền nhiệt xuống thấp khiến số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp gia tăng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV News tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn (Hòa Bình), những ngày này rất đông bệnh nhân bị co thắt phế quản, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhiệt độ lạnh còn gây co mạch, tăng huyết áp và cô đặc máu khiến nhiều người già bị đột quỵ.

Hòa Bình: Nhiệt độ hạ sâu, y tế cơ sở quá tải bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh nhân đến khám tại Trung tam y tế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

"Tôi năm nay 72 tuổi, bị cao huyết áp và xương khớp. Mấy hôm nay trời trở lạnh khiến chân tôi đau quá không chịu được nên đành phải đi khám." - Ông Ngô Thanh Tùng, ngụ tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Không chỉ người lớn tuổi, số trẻ đổ bệnh do thời tiết giá rét cũng chiếm phần lớn, tập trung vào các bệnh về viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi.

Hòa Bình: Nhiệt độ hạ sâu, y tế cơ sở quá tải bệnh nhân - Ảnh 2.

Nhiều trẻ em bị viêm đường hô hấp do trời lạnh

Bà Trần Thị Hoàng, 63 tuổi ở tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Tôi mấy hôm nay bị ho. Cháu nội được 15 tháng tuổi cũng ho, sổ mũi. Hai bà cháu cõng nhau đi khám. Chúng tôi đi từ sớm mà bệnh nhân đông nên vẫn chưa tới lượt ."

Số lượng bệnh nhân tới khám tăng đột biến khiến Trung tâm y tế huyện Lương Sơn gần như quá tải.

Hòa Bình: Nhiệt độ hạ sâu, y tế cơ sở quá tải bệnh nhân - Ảnh 3.

Số lượng bệnh nhân tới khám tại Trung tâm y tế huyện Lương Sơn tăng đột biến

Bác sĩ Đinh Công Lương, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện bày tỏ: "Thông thường, số lượng bệnh nhân của chúng tôi trung bình khoảng 200 bệnh nhân/ngày. Tuy nhiên đến thời điểm này, con số đã tăng lên gấp rưỡi, tức là vào khoảng 300 bệnh nhân/ ngày. Cứ mỗi đợt chuyển mùa, số lượng bệnh nhân đến trung tâm của chúng tôi lại tăng đột biến. Thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh mãn tính. Chúng tôi đang rất lo lắng nếu nhiệt độ giảm sâu hơn nữa, số lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng. Như vậy, trung tâm sẽ rất thiếu nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho người bệnh."

Trước tình hình trên, Trung tâm y tế huyện Lương Sơn phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện tiếp tục tuyên truyền đến bà con nhân dân chủ động nâng cao sức đề kháng, giữ ấm cơ thể. Mỗi người dân cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng ở cả lượng và chất. Cần chú ý uống đủ nước dù trời lạnh, nên dùng nước nấu chín, các loại nước ép trái cây tươi. Người cao tuổi chú ý giữ ấm đầu, cổ, bàn chân; tránh ở lâu ngoài trời, thức khuya trong những ngày trời rét để phòng bệnh cảm lạnh, viêm phổi hay các biến chứng tim mạch. Các bậc cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. …

Hơn bao giờ hết, việc chủ động phòng tránh có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cho bà con lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục