Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật

Nguyệt Ánh, Quang Lâm (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 20/02/2017

VTV.vn - PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã đưa ra những tư vấn về cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, một trong những điều các bậc cha mẹ lo lắng là trẻ có thể bị hóc dị vật. Trẻ em thường hiếu động, thích tìm hiểu, khám phá xung quanh và hay có thói quen cho các đồ vật vào miệng, dễ gây hóc dẫn tới các hậu quả khôn lường.

Trong vấn đề hóc dị vật, khâu sơ cứu ban đầu trước khi đưa đến cơ sở y tế là rất quan trọng, có thể cứu trẻ khỏi tình thế nguy hiểm tính mạng. Vậy làm thế nào để sơ cứu khi trẻ hóc dị vật, mời quý độc giả cùng theo dõi phần tư vấn của bác sĩ trong video clip ở trên.


Cách xử lý khi trẻ bị hóc hướng dương, thạch ngày Tết Cách xử lý khi trẻ bị hóc hướng dương, thạch ngày Tết Cha đẻ kỹ thuật xử trí hóc dị vật cứu người phụ nữ nghẹn thức ăn Cha đẻ kỹ thuật xử trí hóc dị vật cứu người phụ nữ nghẹn thức ăn Cách phòng tránh hóc dị vật đối với trẻ dưới 4 tuổi Cách phòng tránh hóc dị vật đối với trẻ dưới 4 tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục