IARC: Đồ uống quá nóng có nguy cơ gây ung thư

Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24), icon
06:28 ngày 16/06/2016

VTV.vn - Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Liên hợp quốc (IARC) công bố, đồ uống quá nóng có nguy cơ gây ung thư.

Ảnh: The Telegraph

Kết luận này được đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành hơn 1.000 nghiên cứu, trong đó cho thấy, việc tiêu thụ bất kỳ đồ uống nào nóng trên 65 độ sẽ có nguy cơ gây ung thư vòm họng, do các tế bào ở khu vực này bị tổn thương.

Vòng bụng to tăng nguy cơ ung thư Vòng bụng to tăng nguy cơ ung thư

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu của Đại học học Oxford vừa khẳng định chỉ số khối cơ thể (BMI) cao và vòng eo to có mối liên hệ chặt chẽ với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục