Vòng bụng to tăng nguy cơ ung thư

Quỳnh Anh (Ban Thời sự), icon
04:52 ngày 03/06/2016

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu của Đại học học Oxford vừa khẳng định chỉ số khối cơ thể (BMI) cao và vòng eo to có mối liên hệ chặt chẽ với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Nghiên cứu trên được thức hiện với gần 150.000 người đàn ông, với độ tuổi trung bình là 52, đến từ 8 nước châu Âu. Kết quả cho thấy, khi chu vi vòng eo tăng thêm 10cm thì nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ tăng 13%.

Nghiên cứu này cũng khuyến cáo nam giới cần duy trì trọng lượng khỏe mạnh để bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh, kể cả ung thư.

Ung thư tuyến tiền liệu là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Khoảng 47.000 người được chẩn đoán mắc bệnh và hơn 10.800 người chết mỗi năm ở Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục