Khoảng 150.000 người phát hiện mắc ung thư mỗi năm

Kim Xuân (Thới sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
07:04 ngày 16/10/2014

Mỗi năm, nước ta phát hiện thêm khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư và có từ 85.000 - 115.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Ảnh minh họa.

Đó là thông tin được đề cập tại Hội thảo quốc gia Phòng chống ung thư do Bộ Y tế và Hội ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay (16/10), tại Hà Nội.

Các tham luận tại hội thảo cho biết, số bệnh nhân ung thư ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới hiện nay chỉ là con số ước đoán. Gánh nặng ung thư toàn cầu đã tăng gấp đôi từ 1974 đến năm 2000 và sẽ còn tăng gấp đôi kể từ nay đến năm 2030.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu người mới mắc ung thư và trên 8,2 triệu người tử vong vì căn bệnh này, trong đó 2/3 số bệnh nhân ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư tại một số tỉnh, thành phố lớn gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ cho thấy, ước tính mỗi năm nước ta có từ 130.000 - 160.000 trường hợp mắc mới và khoảng 85.000 - 115.000 trường hợp tử vong do bệnh này.

Loại ung thư mà nam giới thường gặp hiện nay là: gan, phổi, dạ dày, ruột, vòm họng; nữ gới thường gặp là: ung thư vú, gan, phổi, cổ tử cung và dạ dày.

Nguy cơ gây ung thư lớn nhất hiện nay là môi trường bị ô nhiễm, thói quen uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, ăn mặn và sử dụng nhiều đồ ăn nhanh.

Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ung thư gan cao là do uống rượu nhiều…

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, 40% ung thư có thể dự phòng, 30% được chữa khỏi khi phát hiện sớm và điều trị kịp thời, 30% kéo dài thời gian sống cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ can thiệp các biện pháp điều trị.

Cùng chuyên mục