“Kích thích não sâu” - Hy vọng mới cho bệnh Parkinson

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
09:11 ngày 07/10/2014

Phương pháp “kích thích não sâu” đã mang tia hy vọng đến với các bệnh nhân bị thoái hóa hệ thần kinh như Parkinson.

Một bệnh nhân đang được điều trị theo phương pháp "kích thích não sâu".

Các bác sĩ phẫu thật người Australia mới đây đã thành công khi sử dụng phương pháp cấy điện cực, kích thích vào sâu bên trong não, nhằm giúp các bệnh nhân Parkinson có thể kiểm soát tốt các triệu chứng của họ.

Phương pháp “kích thích não sâu” (deep brain stimulation - DBS) giống như cấy ghép một máy trợ tim. Nhưng, thay vì cấy ghép các điện cực vào vùng ngực của bệnh nhân Parkinson, các bác sĩ sẽ cấy ghép các điện cực vào hai vùng cụ thể ở sâu bên trong não bệnh nhân Parkinson.

Các điện cực sẽ tiếp nhận các thông tin điều khiển vận động trong não và tạo ra xung điện thích hợp để điều hòa các rối loạn vận động. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi bác sĩ phải khoan vào hộp sọ bệnh nhân khi họ đang tỉnh táo.

Để tìm hiểu về phương pháp mới này, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

Cùng chuyên mục