Kịp thời cấp cứu bệnh nhi bị ngã từ độ cao 5m

Lê Thạch, icon
11:28 ngày 02/03/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa kịp thời cứu chữa cho một bệnh nhi bị chấn thương bụng kín do ngã từ tầng 4 xuống tầng 2 tại nhà của gia đình.

Hình minh họa

Bệnh nhi nam sinh năm 2010 (trú tại Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng tỉnh, vã mồ hôi, đau bụng nhiều vùng quanh rốn và lan ra xung quanh, mạch nhanh, huyết áp tụt (70/40), bụng chướng có phản ứng thành bụng. Gia đình bệnh nhi cho biết, cháu đang chơi trên tầng 4 tại nhà thì bị ngã xuống tầng 2 ở độ cao khoảng 5 - 6 mét. Gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu tại Bênh viện đa khoa Đức Giang.

Siêu âm tại giường bệnh phát hiện có nhiều dịch trong ổ bụng. Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tại giường bệnh, lấy máu xét nghiệm, chụp X-quang thường quy ngực và bụng. Sau 20 phút nhập viện cấp cứu, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ với chẩn đoán hội chứng chảy máu trong ổ bụng – chấn thương vùng bụng kín do ngã từ trên cao.

Bác sĩ Nguyễn Công Hiếu – Phó trưởng Khoa Ngoại thận tiết niệu của bệnh viện cho biết: "Trong lúc phẫu thuật cho bệnh nhi, phát hiện có nhiều máu trong ổ bụng (xấp xỉ 500ml) thương tổn do vỡ lách độ 4. Bệnh nhân được chỉ định cắt lách khâu cầm máu, lau rửa sạch ổ bụng và kiểm tra các tạng như gan, tụy, mật, dạ dày, ruột non, bàng quang và không thấy có có tổn thương phối hợp". Bệnh nhân cũng được truyền 2 đơn vị khối hồng cầu. Sau 45 phút, ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhi được thoát mê chuyển sang phòng hồi tỉnh.

Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi bình thường, chi giác tốt, bụng mềm, vết mổ khô, dẫn lưu ổ bụng ra ít dịch màu hồng, nước tiểu màu vàng trong, huyết động ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo: đối với các bậc cha mẹ và gia đình có trẻ nhỏ: cần có sự giám sát, bởi trẻ rất hiếu động, chơi đùa dễ dẫn tới tai nạn. Các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần để ý đến trẻ và cần tạo môi trường an toàn trong gia đình để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn. Khi trẻ gặp tai nạn cần đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời. Đối với mỗi bệnh nhân cụ thể, khi bị chấn thương vùng bụng cần được thăm khám lâm sàng toàn diện, tỉ mỉ, theo dõi cẩn thận kết hợp với các phương tiện cận lâm sàng để xác định được các tạng trong ổ bụng có bị tổn thương hay không để có hướng xử trí kịp thời đối với bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục