Liên tiếp các trường hợp tử vong, nguy kịch, cấp cứu do dùng ma túy tổng hợp

Lê Thạch, icon
02:36 ngày 16/01/2018

VTV.vn - Theo cảnh báo từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai sáng 16/1, đang gia tăng các trường hợp nhập viện bị nhồi máu cơ tim do sử dụng ma túy.

Nhiều bệnh nhân sử dụng ma túy đá bị suy tim phải nhập viện

Hiện nay, các loại ma túy dạng thuốc phiện như heroin cơ bản đã được thay thế hoàn toàn bằng các chất amphethamine với tên gọi như kẹo, đá, lắc. Tuy nhiện, nhiều người thường mới chỉ biết đến hậu quả khi dùng các loại ma túy tổng hợp này là sẽ xảy ra tình trạng loạn thần, ngáo. Trong khi đó, theo cảnh báo mới nhất từ Trung tâm Chống độc - bệnh viện Bạch Mai, gần đây đã các trường hợp nhập viện với tình trạng suy tim, loạn tim, hôn mê…Đặc biệt, đến nay đã có 2 trường hợp tử vong tại viện. Một số trường hợp khác đang nguy kịch.

Điển hình như ngày 6/1 vừa qua, Trung tâm Chống độc tiếp nhận một bệnh nhân 41 tuổi ở Phú Xuyên (Hà Nội), có tiền sử dụng ma túy đá 4 năm. Đêm 5/1, người này đi chơi về đóng kín cửa, tới sáng hôm sau gia đình phát hiện đang trong tình trạng kích thích, co giật, hôn mê, loạn nhịp tim, suy tim nên đã đã đưa ngay tới Bệnh viện Bạch Mai. Kiểm tra trên cơ thể, nạn nhân bị nhồi máu cơ tim 3 vị trí. Do bệnh nhân sử dụng ma túy đá trong thời gian dài, dẫn tới tình trạng hẹp mạch vành, việc đặt stent can thiệp, thông mạch rất khó khăn. Hiện nay, sức khỏe nạn nhân đang rất yếu, các vấn đề về tim mạch vẫn chưa ổn định.

Liên tiếp các trường hợp tử vong, nguy kịch, cấp cứu do dùng ma túy tổng hợp - Ảnh 1.

Một trường hợp phải nhập viện do sử dụng ma túy đá

Một trường hợp khác đang nằm điều trị tại viện là cháu Trần Thị Cẩm T., 16 tuổi quê ở Kiên Giang, đang làm việc tại Hòa Bình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, không có cảm giác vận động. Sau 12 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh nhưng không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra mặc dù trên mặt có nhiều vết bầm tím, xây xước. Ông Trần Thanh M., bố bệnh nhân cho biết: "tôi không biết gì về việc con gái sử dụng ma túy đá, mẹ cháu giấu tôi khi bà ấy biết con gái dùng ma túy đá. Sau khi con gái nhập viện tôi mới tức tốc từ trong Nam ra ngoài này để chăm sóc."

Những ca bệnh trên bộc lộ thực trạng rất đáng lo ngại khi mà trước đây bệnh viện mới ghi nhận các ca loạn thần, ngáo, kích thích và hiếm trường hợp tử vong. Còn thời gian gần đây thì các ca hôn mê, cô giật, suy thận, suy đa tạng... xuất hiện nhiều hơn.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc:" Việc sử dụng ma túy rất có hại cho sức khỏe và đó là chất cấm. Riêng các loại amphethamine và các chất cùng loại như lắc, kẹo, đá là cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe và độc hại rất dễ bị các bệnh liên quan tới tim mạch có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Trên thế giới, 60% các trường hợp sử dụng ma túy đều bị suy tim."

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục