Liên tục xuất hiện các ca thương hàn tại TP.HCM

Nguyễn Thuận (VTV9), icon
06:59 ngày 15/03/2017

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, trong 2 tuần qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca thương hàn.

Ảnh minh họa.

Bệnh viện tiếp nhận 3 ca từ tuyến tỉnh chuyển lên, trước đó cũng ghi nhận 3 ca tại TP.HCM. Các bé nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, đau bụng, biếng ăn và điều trị khá phức tạp, phải dùng kháng sinh mạnh từ 10 - 14 ngày.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân nhiễm vi trùng này thường do ăn, uống thức ăn không đảm bảo vệ sinh hoặc thức ăn bị nhiễm vi trùng bởi người chế biến nhiễm bệnh thương hàn mà không có biểu hiện bên ngoài.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo ăn uống vệ sinh, tiêm vaccine phòng ngừa cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Tuy nhiên, vaccine chỉ bảo vệ được khoảng 90% và có liệu lực trong vòng 3 năm, sau đó phải tiêm lại.

Như vậy, trong thời gian gần đây, nhiều căn bệnh đã có vaccine tiêm phòng bệnh nhưng lại bùng phát như dịch ho gà, thương hàn. Từ đầu năm đến nay có hơn 80 trẻ mắc ho gà, trong đó có 5 trẻ đã tử vong. Điều đáng nói, có 80% trường hợp trẻ mắc bệnh dưới 3 tháng tuổi do chưa được tiêm phòng và cũng không được truyền miễn dịch từ người mẹ vì mẹ cũng không được tiêm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục